Theo thông tin ban đầu cho biết, tối 15/4, chính quyền địa phương xã Quỳnh Thuận phát hiện 24 bao tải có chứa bột màu trắng, để ở bên đường nhưng không có ai trông giữ. Do vô chủ, nên sáng ngày 17/4, chính quyền địa phương dự tính mang những bao tải trên đi nơi khác để đảm bảo an toàn giao thông thì Công an huyện Quỳnh Lưu xuống kiểm tra và nghi các chất trong những bao tải này là ma túy nên đã thu giữ để điều tra.

leftcenterrightdel
 Số chất bột màu trắng lên đến 24 bao tải, ước lượng gần 1 tấn bị "bỏ quên" bên vệ đường. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Hiện lực lượng chức năng đang xác minh, rất may là chúng tôi chưa đưa phương án tiêu hủy, vì nghĩ đó là rác. Hiện số ma túy trên đã được đưa về trụ sở Công an huyện Quỳnh Lưu để làm rõ”.

Nguyễn Lý - Công Thiện