Trước đó, vào khoảng 18h ngày 7/8, tại khu vực xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh Thái Nguyên phá thành công vụ vận chuyển ma túy lớn với thủ đoạn tinh vi.

Cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gồm: Vừ A Thái (39 tuổi), Vừ A Sò (22 tuổi, cùng trú xã Na Ư, huyện Điện Biên (Điện Biên) và Neng Vavue Nordouda (35 tuổi, quốc tịch Lào).

leftcenterrightdel
 Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật 120 bánh heroin (ảnh: Công an Nghệ An cung cấp)

Khám xét trên ô tô của 3 đối tượng, công an thu giữ 120 bánh heroin được cất giấu dưới sàn và trong cánh cửa. Số ma túy này được các nghi phạm vận chuyển từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.

Mở rộng điều tra,  lực lượng công an tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng khác là Đào Văn Kính (SN 1977, ngụ thị trấn Pắc Miêu, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) và Lý Văn Dinh (SN 1980, trú tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên).

Vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng, điều tra.

Nguyễn Lý