Ngày 1/2, Công an huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân của bé trai để bên đường.

leftcenterrightdel
 Hiện trường phát hiện sự việc.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ cùng ngày, một số người dân nhìn thấy trên Tỉnh lộ 1 (đoạn qua thôn 2, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) có một cái chăn bỏ trong túi bóng.

Đi lại kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện bên trong có một bé trai còn dây rốn, trên người có nhiều vết máu.

Ngay sau đó, sự việc đã được báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định bé trai vừa được sinh, nặng 2,7 kg.

Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, chính quyền địa phương đã tổ chức an táng cho nạn nhân tại nghĩa trang của xã.

Nguyễn Chính