Trước đó, khoảng 18h30’ ngày 16/11, lực lượng liên ngành gồm Phòng CSGT-Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Phú Thiện đang thực hiện nhiệm vụ tại Km144+400, Quốc lộ 25 thuộc địa giới hành chính thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện thì phát hiện xe ôtô mang BKS 77A- 091.97 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy về hướng thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

leftcenterrightdel
Hai đối tượng Chiến và Minh tại cơ quan Công an. 

Ngay lập tức, lực lượng liên ngành đã tổ chức lực lượng truy đuổi và thông báo cho Công an thị xã Ayun Pa bố trí lực lượng hỗ trợ.

Quá trình truy đuổi, lực lượng chức năng liên tục sử dụng còi, đèn, loa cầm tay yêu cầu tài xế dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành.

Trên đường bỏ chạy, xe ôtô mang BKS 77A-091.97 liên tục lạng lách, đánh võng, chèn ép xe chuyên dụng của lực lượng CSGT. Khi di chuyển đến địa bàn thị xã Ayun Pa, lái xe vượt đèn đỏ và bỏ chạy vào Tỉnh lộ 668 hướng đi tỉnh Đắk Lắk.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng thu giữ  tang vật trên xe ôtô. 

Khi xe chuyên dụng của lực lượng CSGT áp sát thì lái xe hạ cửa kính liên tục chửi bới, lăng mạ, xúc phạm lực lượng Công an. Sau đó, đối tượng điều khiển phương tiện đâm vào xe chuyên dụng của lực lượng CSGT và tiếp tục bỏ chạy.

Đến ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Hùng Vương (thị xã Ayun Pa), lực lượng liên ngành đã dừng được phương tiện và đưa các đối tượng về Công an thị xã Ayun Pa làm việc.

Tại đây, các đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Chiến (SN 1984, trú phường Ia Kring, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Công Minh (SN 1994, trú xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô có 1 khẩu súng tự chế (nghi súng bắn đạn hoa cải), 4 viên đạn, 1 dao tự chế dài 60cm, 1 gậy bóng chày bằng kim loại và một bộ dụng cụ đánh bài hình thức bầu cua.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.                                                        

Sông Kôn