Ngày 26/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Dương phát hiện 4 học sinh THPT có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

leftcenterrightdel
 4 học sinh tại cơ quan công an. Ảnh: CA tỉnh Hải Dương. 

Theo đó, vào khoảng 21h55  ngày 25/4, tại quán nước vỉa hè thuộc khu vực cổng sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương (phường Thanh Bình, TP Hải Dương), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Dương phát hiện 4 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị phát hiện sử dụng trái phép ma tuý đều rất trẻ gồm: T.C.Đ. (sinh năm 2005, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương); Đ.Q.H.A. (sinh năm 2006, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương); Đ.P.Đ. (sinh năm 2006, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương): N.Đ.M. (sinh năm 2005, phường Thanh Bình, TP Hải Dương).

leftcenterrightdel
 Ma túy dạng lỏng được tẩm vào thuốc lào rồi dùng điếu cày để hút. Ảnh: CA tỉnh Hải Dương. 

Theo cơ quan công an, các đối tượng trên sử dụng loại ma túy dạng lỏng mới xuất hiện trên thị trường với nhiều màu sắc và mùi vị khác nhau. Quá trình sử dụng, các đối tượng tẩm ma túy vào thuốc lào rồi dùng điếu cày để hút.

Các đối tượng này đều đang là học sinh THPT trên địa bàn TP Hải Dương.

Lực lượng Công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm: 1 lọ thủy tinh hình trụ đường kính 1cm, cao 5 cm, có nắp màu trắng; 1 điếu cày bằng tre; 1 bật lửa gas.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai mua loại ma túy này ở khu vực chợ Thanh Bình, TP Hải Dương của một người đàn ông không quen biết với giá 150.000 đồng/lọ.

Lực lượng Công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Vũ Phương