Ngày 29/2, ông Nguyễn Thành Chung (Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô) cho biết, lực lượng chức năng của công ty vừa bắt giữ 11 đối tượng đang khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

leftcenterrightdel
Số gỗ lậu "lâm tặc" đang vận chuyển ra ngoài thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, đoàn lực lượng chức năng đã phát hiện 1 nhóm lâm tặc khoảng 11 đối tượng đang dùng xe máy để vận chuyển gỗ lậu từ rừng ra. Tại hiện trường lực lượng thu giữ 11 xe máy độ chế cùng 11 hộp gỗ đang chở trên các xe máy này. 

Được biết, vị trí vận chuyển, khai thác gỗ mà đơn vị bắt giữ nằm ở tiểu khu 277, xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum. Từ trong tết, đơn vị đã nắm thông tin vụ việc và đã nhiều lần mật phục để bắt giữ. 

Bước đầu các đối tượng khai nhận gỗ vận chuyển được khai thác ở tiểu khu 227. Chủng loại gỗ bị khai thác gồm nhiều loại nhưng trong đó đa phần là gỗ dổi (nhóm III). Trước vụ bắt giữ 1 ngày, các đối tượng này cũng thừa nhận đã chở trót lọt ra khỏi rừng 1 chuyến và đưa đi tập kết tại một lô cao su xã Đắk Rơ Nga.

Hiện đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, truy tìm số gỗ đã bị lâm tặc chở ra để cất giấu trước đó.

Thiên An