Liên quan đế vụ bé trai 6 tuổi tử vong ở Tuyên Quang, chiều ngày 28/4, nguồn tin từ VKSND tỉnh Tuyên Quang cho biết: Ngày 26/4,  cháu Nguyễn Định Quốc S. cùng mẹ là Đinh Thị S., SN1989, cư trú tại thôn Cường Đạt, xã Tân Long, huyện Yên Sơn (có biểu hiện tâm thần) đến chơi và ở tại gia đình chị Đinh Thị Sang, SN 1982, cư trú tại thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương (là chị gái của Đinh Thị S.).

Lúc đến gia đình chị Sang đi vắng, chỉ có bà Ma Thi Vi, SN 1940 và Đinh Thị S. cùng cháu Nguyễn Định Quốc S. ở nhà; khoảng 15h cùng ngày, cháu Phạm Ngọc Bích, SN 2002 (là con của chị Sang) về nhà, mở cửa vào buồng ngủ của mình, nhưng đã bị khóa bên trong, vì vậy Bích tìm chìa khóa mở cửa, thấy Đinh Thị S. cùng cháu Nguyễn Định Quốc S. đang nằm trên giường ngủ của mình, Bích gọi hỏi nhưng ai trả lời và phát hiện cháu Nguyễn Định Quốc S. đã tử vong.

Tại hiện trường, giường ngủ phát hiện có 1 dây sạc điện thoại di động dài 93 cm, đường kính 0,3 cm.

Hiện Đinh Thị S. trong tình trạng gọi, hỏi không trả lời, đang được đưa vào điều trị tại khoa thần kinh, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin: Cuối giờ chiều ngày 27/4, Phòng 2 VKSND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo ban đầu về vụ một cháu bé 6 tuổi tử vong trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, ngày 26/4, lực lượng chức năng của tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo vụ Giết người tại thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Nạn nhân: Cháu Nguyễn Đình Quốc S., sinh ngày 10/01/2014, cư trú tại thôn Cường Đạt, xã Tân Long, huyện Yên Sơn

Lãnh đạo VKSND tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương chỉ đạo Kiểm sát viên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh trực tiếp kiểm sát công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, vùng cổ có 2 vết hằn (trong đó 1 vết khép kín, 1 vết không khép kín); vết hằn bắt đầu từ vùng cổ bên trái, vòng sang phải, xuống dưới, ra trước, vòng qua vùng có trước sang trái, tiếp tục vòng ra phía sau, sang phải và kết thúc ở vùng cổ trước.

Trên cơ sở kết quả khám nghiệm tử thi, sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong do ngạt cơ học, dẫn đến ngừng thở, ngừng tim.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Xuân Hưng