Lãnh đạo Công an TP Thái Bình cho biết, Công an thành phố chỉ phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng) trong công tác bảo vệ hiện trường. Vụ việc thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 3.

Ngày 12/11, Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 3 phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình điều tra vụ Thiếu tá Phạm Trung K. tử vong. 

leftcenterrightdel
Khách sạn nơi phát hiện Thiếu tá Phạm Trung K. tử vong.  

Được biết, tối 9/11, Thiếu tá Phạm Trung K. thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn phường Tiền Phong, TP Thái Bình. Quá trình thuê phòng và lưu trú tại khách sạn, nhân viên không thấy ông K. có biểu hiện bất thường.

Đến sáng 12/11, nhân viên khách sạn phát hiện bất thường từ căn phòng số 703 do Thiếu tá K. thuê. Khi quản lý khách sạn buộc phải phá cửa thì phát hiện ông này đã tử vong.

Thiếu tá Phạm Trung Kiên đang công tác tại Ban chính sách, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình.

Trần Vũ