Ngày 27/7, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Tùng, tên thường gọi là Tùng “đồng” (SN 1980, quê quán: xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trú tại buôn Ea Mtá A, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

leftcenterrightdel
Bị can Nguyễn Văn Tùng. 

Liên quan đến vụ việc Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tùng về hành vi "giết người". Tuy nhiên, do đối tượng này đã dùng súng AK, tự bắn vào cằm mình để tự sát nên bị thương nặng và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt (TP HCM) nên Cơ quan điều tra chưa bắt tạm giam đối tượng. Đến ngày 25/7, trong khi đang được điều trị vết thương, Tùng đã dẫn theo con trai 10 tuổi của mình bỏ trốn.

Theo Quyết định truy nã, trước khi bỏ trốn, Tùng mang bộ đồ màu xanh dương, mang dép tông màu xanh, đang bị vết thương dưới cằm và má. Đối tượng này cao khoảng 1,7m, nặng khoảng 65kg, có hình xăm con rồng bên cánh tay phải.

leftcenterrightdel
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc vụ dùng súng AK bắn người. 

Như Báo Bảo vệ Pháp luật đã đưa tin, do mâu thuẫn chuyện tình cảm, vào khoảng 15h ngày 21/7, Tùng tìm đến nhà chị Nguyễn Nữ Mạnh H. (38 tuổi, trú cùng xã) để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Tùng dùng súng AK bắn chị H. nguy kịch. Rồi dùng súng tự sát nhưng được người dân phát hiện đưa cả hai đi cấp cứu.

leftcenterrightdel
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.  

Thông tin từ chính quyền địa phương cho hay, Tùng từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cướp giật tài sản”, phải ngồi tù gần 10 năm. Được biết, Tùng từng có 2 đời vợ nhưng đã ly hôn. Sau khi ra tù, Tùng quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với chị H. Trong khi đó, chị H. cũng đã ly hôn chồng.

leftcenterrightdel
 Khẩu súng AK đối tượng Tùng dùng để bắn chị H. và tự bắn mình để tự sát nhưng không chết và được mọi người đưa đi cấp cứu sau đó.  

Sau đó, Tùng và chị H. chung sống như vợ chồng tại buôn Mtá A (xã Ea Bhốk) nhưng chưa đăng ký kết hôn. Trong quá trình sống chung, chị H. nhiều lần bị Tùng đánh đập, bạo hành nên cương quyết đòi chia tay bị Tùng đe dọa, cố gắng níu kéo tình cảm và gây ra vụ nổ súng nói trên.

Nguyễn Chính