leftcenterrightdel
 Cây ATM của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Ảnh minh họa

Thông tin cho cơ quan báo chí vào hôm nay (15/2), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Quốc Huy (34 tuổi ở phố Nguyễn Hữu Cầu, TP Hải Dương) là đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp trên 6 tỷ đồng tại các cây ATM của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chi nhánh Hải Dương trên địa bàn các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Cẩm Giàng và TP Hải Dương.

Trước đó, ngày 23/1, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương tiến hành tiếp quỹ tại các cây ATM thì phát hiện tiền trong khay tại 5 cây ATM không cánh mà bay, gồm: Công ty An Phát, Công ty TNHH Ya-ATM Vina, Công ty Kenmark, Công ty Venture, Công ty May Việt Trí. Ngay sau đó, vụ việc trên được lãnh đạo ngân hàng trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiến hành xác minh, điều tra và xác định đối tượng Phạm Quốc Huy (34 tuổi, trú tại phố Nguyễn Hữu Cầu, TP. Hải Dương) - nhân viên tiếp quỹ của ngân hàng VPBank là người gây ra vụ việc, đồng thời tiến hành truy bắt. Song vào thời điểm đó, đối tượng Huy đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 14/2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng khi Huy đang lẩn trốn cùng vợ tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Tiến hành đấu tranh, bước đầu Huy đã khai nhận quá trình làm ngân hàng đi tiếp quỹ máy ATM đã phát hiện thấy một số sơ hở trong quá trình tiếp tiền vào máy, vì thiếu tiền trả nợ, đối  tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp số tiền trên. 

Sau khi tạm giữ hình sự Phạm Quốc Huy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng, khai thác mở rộng vụ án, thu hồi tài sản và giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Hoàng Hưng