leftcenterrightdel
 Đang nhậu thì xảy ra mâu thuẫn nên Sang đánh chết bạn nhậu 

Liên quan vụ người đàn ông chết bất thường ở bãi đất trống sau chầu nhậu tại quận Thủ Đức mà báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, ngày 17/6, Công an quận Thủ Đức cho biết đã bắt giữ được nghi phạm gây ra cái chết cho nạn nhân.

Nghi phạm là Trương Quang Sang (35 tuổi, quê tỉnh Bình Định), nạn nhân là ông Nguyễn Xuân Thắng (53 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 15/6, nhóm người ngồi nhậu tại vỉa hè đường Suối Nhum thuộc phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.

Trong lúc nhậu giữa ông Thắng và Sang xảy ra mâu thuẫn. Sang dùng chân đạp ông Thắng ngã xuống vỉa hè rồi tiếp ngồi lên bụng ông Thắng đấm liên tiếp vào mặt khiến ông Thắng hộc máu miệng, nằm bất tỉnh trên vỉa hè.

Sau đó Sang cùng nhóm bạn nhậu đi qua chỗ khác ngồi nhậu tiếp, để ông Thắng nằm một mình.

Đến 6h sáng, cả nhóm nghỉ nhậu. Sang quay lại chỗ ông Thắng nằm ngủ chung với nạn nhân. Tới 7h30', Sang thức dậy phát hiện ông Thắng đã chết nên bỏ đi.

Tới chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện.

Nhận thông tin, Công an quận Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Tới sáng 17/6, Sang bị các trinh sát hình sự bắt giữ.

Hiện Công an đang tạm giữ Sang để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích" dẫn đến chết người.

Nam Phong