leftcenterrightdel
 Lê Trường Thắng vừa bị bắt giữ vì trộm 13 điện thoại di động của cửa hàng FPT

Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ Lê Trường Thắng (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo đó, vào ngày 13/8, chị T.T.L.H. (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) là quản lý cửa hàng điện thoại di động (ĐTDĐ) FPT trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đến cửa hàng làm việc thì nhận tin của nhân viên báo mất trộm.

Qua kiểm tra, chị H. phát hiện cửa hàng mất 10 ĐTDĐ còn nguyên hộp và 3 ĐTDĐ trưng bày. Trong đó, có 9 ĐTDĐ hiệu iPhone X, XR, XS Max và 3 cái hiệu SamSung, 1 cái hiệu Xiaomi. Tổng giá trị khảo sát là 295.870.000 đồng.

Qua truy xét, Công an quận Thủ Đức xác định Thắng là người liên quan nên mời lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Thắng khai, Thắng buôn bán quán ốc vỉa hè trước cửa hàng ĐTDĐ FPT đã lâu nên biết bên hông cửa hàng có cầu dao điện. Đêm khuya không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm.

Khoảng 2h ngày 13/8, Thắng ngắt cầu dao điện để hệ thống camera không hoạt động để tránh phát hiện. Sau đó, Thắng đi vòng phía sau rồi leo lên nóc cửa hàng, dỡ mái trèo vào bên trong.

Thắng bật đèn pin của điện thoại lên tìm chìa khóa mở tủ lấy 13 ĐTDĐ bỏ vào bịch leo ra ngoài và cất giấu số tài sản lấy được ở phòng trọ đến nay thì bị bắt.

Nam Phong