Trước đó, khoảng 11h15' trưa ngày 21/3, tại thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên (Yên Bái), Bùi Văn Đảng (SN 1990), thường trú thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân bất ngờ dùng dao đâm anh Bùi Văn Ch. (SN 1981).

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng tiến hành truy bắt Bùi Văn Đảng. (Ảnh: CACC). 

Anh Ch. cố bỏ chạy, nhưng Đảng đuổi theo rồi tiếp tục truy sát khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Tiếp đó, Đảng bỏ đi ra đường tiếp tục gặp anh Trần Văn D. (SN 1983) và đâm anh D. trọng thương. Sau khi gây án, Đảng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi nhận thông tin, các lực lượng chức năng huyện Lục Yên và tỉnh Yên Bái đã dùng chó nghiệp vụ, cùng lực lượng dân quân và người dân tổ chức truy bắt.

Đến khoảng 8h30' sáng nay 22/3, lực lượng chức năng phát hiện Bùi Văn Đảng đã treo cổ tự vẫn ở trên núi đá tại thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên.

leftcenterrightdel
Bùi Văn Đảng đã treo cổ trên vách đá. (Ảnh: CACC). 

Theo người dân địa phương, nạn nhân và nghi phạm là con chú con bác, không có mâu thuẫn tư thù.

Hiện, lực lượng Công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Phan Hải