leftcenterrightdel
Một người đang cấp cứu tại bệnh viện. 

Chiều 7/1, Công an tỉnh Long An vẫn còn phối hợp Công an huyện Bến Lức khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tử thi đã tử vong, thu lượm dấu vết liên quan đến vụ nghi ngộ độc rượu làm 2 người chết, 3 người đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, người dân làm ruộng đi ngang qua khu vực căn chòi lá thì phát hiện có kêu cứu từ bên trong nên chạy đến để xem xét.

Vào tận nơi nhìn thấy 3 người đàn ông ôm bụng oằn oại đau đớn, 2 người còn lại không còn cử động xác định họ đã chết trước đó vài giờ.

Hai nạn nhân tử vong là ông Lương Văn Mài (71 tuổi, ngụ xã Đông Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Trịnh Phong Vinh (65 tuổi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An). Ông Vinh nguyên là cán bộ Công an Long An nghỉ hưu.

Ba trường hợp đưa đi cấp cứu tên Lương Văn Đảo (45 tuổi), Đoàn Văn Nhớ (52 tuổi, cùng ngụ huyện Cầu kè, tỉnh Trà Vinh), Dương Văn Toàn (37 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) tình trạng hôn mê sâu chưa hồi phục.

Hiện Công an đang thu giữ số nước còn lại trong chai để giám định./.

Đại Lánh