Trưởng Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) La Trung Kiên cho biết, khoảng 8h sáng nay 10/4 ở khu 4 thị trấn Na Dương, đã xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến 2 người trọng thương.

leftcenterrightdel
Bắt giữ đối tượng 

Theo ông Kiên, người đàn ông có biểu hiện bất thường chém trọng thương bố đẻ, người mẹ vào can ngăn cũng bị đuổi chém.

Một số người hàng xóm cho biết, thanh niên có biểu hiện bất thường, mấy hôm nay hay đập phá đồ đạc trong nhà. Tối hôm trước khi xảy ra sự việc bà mẹ của thanh niên này phải sang nhà họ hàng ngủ nhờ, sáng về thì thấy con đã chém bố, liền lao vào can thì cũng bị chém.

leftcenterrightdel
 Hiện trường xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, ngay lập tức, cơ quan chức năng đã có mặt để khống chế và bắt giữa đối tượng. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch.

Bước đầu, danh tính nghi phạm được xác định là Tô Văn Hào (sinh năm 1985). Hào có nhiều biểu hiện bất thường khi gây án.

Theo thông tin ban đầu, Hào chưa có vợ con, hiện đang ở chung với bố mẹ. Hiện Công an huyện Lộc Bình đã đưa đối tượng này về trụ sở để điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc./.

Xuân Hưng