Ngày 15/9, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn xã Tân Phú khiến hai người thương vong.

leftcenterrightdel
Hiện trường xảy ra vụ việc. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30’ ngày 14/9, Lê Thị Mỹ D. (21 tuổi) cùng Mai Vương Q. (13 tuổi) về nhà mẹ ruột là chị Mai Thị Thúy C. (41 tuổi) ở xã Tân Phú.

Về đến nhà, cả hai gọi cửa nhưng không ai trả lời nên mở khóa cửa bằng mật khẩu để vào nhà. Cả hai phát hiện Nguyễn T.A (42 tuổi, chồng sau của chị C.) bị thương, nằm đè trên người chị C., còn chị C. thì tử vong, trong phòng có mùi thuốc trừ sâu nên báo Công an.

Ngay sau đó, Công an xã Tân Phú đã đến bảo vệ hiện trường, đưa Nguyễn Anh Tuấn đi cấp cứu.

Qua điều tra, Công an xác định giữa Tuấn và chị C. có xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Trước khi xảy ra vụ án mạng hàng xóm có nghe họ cãi nhau, Tuấn được xác định đã sát hại chị C. sau đó dùng dao cắt tay và uống thuốc trừ sâu để tự tử./.

Huyền Ngân