leftcenterrightdel
 Khu vực phát hiện vụ án mạng

Chiều 12/2, Công an huyện Long Thành phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi tự vẫn, bỏ lại con nhỏ gào khóc xảy ra ở khu vực.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một số người dân sinh sống ở tại khu vực ngã tư Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nghe tiếng trẻ em khóc lớn nên nghi ngờ. Mọi người đi kiểm tra thì phát hiện tiếng khóc phát ra từ phòng trọ của 1 cặp vợ chồng trẻ. 

Mọi người bước vào phòng thì hốt hoảng khi thấy cháu bé khoảng 3 tuổi khóc ngất trên giường, cạnh đó người mẹ là chị Nguyễn Thị Bích 27 tuổi đã chết với vết thương ở phần cổ. Người cha là anh Nguyễn Ngọc Nhã 39 tuổi cũng đã chết trong tư thế treo cổ nghi tự vẫn. Sự việc được báo cho công an địa phương. 

Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kì theo dõi bàn tán xôn xao. Theo một số người dân sinh sống gần nơi ở của 2 vợ chồng, buổi trưa họ nghe tiếng cự cãi lớn tiếng.

Báo BVPL sẽ tiếp tục thông tin.

Nam Phong