Theo đó, vào lúc 9 giờ 45 phút sáng nay 19/1. Tại quốc lộ 7A, thuộc địa phận bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Đội CSGT trật tự cơ động Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ xe khách mang biển kiểm soát: 37B – 00781 chạy tuyến nội tỉnh Vinh – Kỳ Sơn  do lái xe Hoàng Văn Hưng, trú tại xã Yên Sơn (Đô Lương, Nghệ An) điều khiển. Trên xe lúc này có rất nhiều hành khách, một số hành khách rất khó chịu khi ngửi thấy mùi hôi thối, bốc lên từ phía cốp xe.

leftcenterrightdel
 Hơn 4 bao tải nội tạng thối bị lực lượng CSGT bắt giữ (Ảnh Công an huyện Kỳ Sơn cung cấp)

Nhận thấy nhiều điểm nghi vấn, đội CSGT trật tự  cơ động đã dừng xe khách biển kiểm soát 37B-00781. Qua kiểm tra, phát hiện trong cốp xe có 4 bao tải nội tạng động vật. Nước chảy lênh láng, xực mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa này.

Qua khai nhận ban đầu của tài xế  Hoàng Văn Hưng, số nội tạng trên do một khách hàng tại thị trấn Đô Lương gửi cho 2 nhà hàng ở xã Chiêu Lưu và thị trấn Mường Xén. Khi xe di chuyển đến địa bàn bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn thì bị lực lượng CSGT Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện và bắt giữ.

Chị Nguyễn Thị Hoài, một người dân ở thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết: “ Đây là số lòng lợn, lòng bò hôi thối. Được đem lên bán cho người dân miền núi ở đây. Thật khủng khiếp, nếu ăn phải loại nội tạng động vật thối này”.

Theo thượng tá Tô Văn Hậu: “Số nội tạng này nếu không phát hiện, sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, thâm chí ngộ độc, ảnh hưởng đến tính mạng người dân nếu được tuồn ra thị trường”.

“Sau khi làm việc với lực lượng CSGT, số động vật hôi thối này được đội CSGT công an huyện Kỳ Sơn bàn giao cho Ban vệ sinh an toàn thực phẩm huyện xử lý theo quy định của pháp luật”. Thượng tá Tô Văn Hậu thông tin thêm.

Nguyễn Lý