Sáng ngày 12/7, Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi nhận được thông tin, đêm qua Công an Ninh Giang đã phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh tổ chức truy bắt được nhóm đối tượng gây ra cái chết khiến 1 nam sinh tử vong.

Theo đó, khoảng hơn 20h ngày 11/7, khi em Đ.Q.H (SN 2006), trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong đang dạy các em thiếu nhi ở nhà văn hoá thôn thì bất ngờ xuất hiện nhóm thanh niên lạ mặt đến và gọi em H. ra nói chuyện.

leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: MXH).

Khi nam sinh xác nhận mình là H. thì bất ngờ bị nhóm thanh niên lao vào đánh khiến em H. gục xuống, sau đó lên xe rời đi.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương hô hoán và cấp cứu tại chỗ cho nạn nhân nhưng em H. đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an xã Hồng Phong có mặt để ghi nhận vụ việc đồng thời báo cáo lên cấp trên.

Được biết, nạn nhân là con trai út trong gia đình có bố đang làm Chủ tịch UBND xã Hồng Phong. Nam sinh học trường THPT Khúc Thừa Dụ có học lực khá, hoà đồng với bạn bè, không mâu thuẫn với ai trong trường, lớp vì đang nghỉ hè nên em H. tham gia các hoạt động tại địa phương.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nam Hy