Tin từ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hải Quan; Công an tỉnh triệt phá thành công chuyên án 483-LP bắt 3 đối tượng đang có hành vi mua bán số lượng lớn ma túy tổng hợp. 

leftcenterrightdel
 Chuyên án với số lượng ma túy "khủng" được triệt phá thành công

 Theo đó, vào lúc 1h 30 phút ngày 19/9, các lực lượng chức năng phối hợp theo dõi và mật phục, bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi mua bán chất ma túy tổng hợp tại phòng 230 khách sạn Hoành Sơn, địa bàn thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh.

leftcenterrightdel
 Tang vật ma túy thu giữ  tại hiện trường

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ ba bánh có chứa 90 gói, mỗi gói đựng 200 viên tổng cộng 18.000 viên ma túy tổng hợp (Hồng phiến), 01 xe máy, 3 điện thoại di động.

Được biết, các đối tượng trên là Nguyễn Văn Hùng, sinh 1972, quê quán xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương; Nguyễn Văn Bé, sinh 1979, quê quán xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương và Trần Đình Hoàn, sinh 1961, quê quán xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, cả ba đối tượng đều ở tỉnh Nghệ An.

leftcenterrightdel
Cả 3 đối tượng đều thành khẩn khai báo tại cơ quan điều tra 

 Sau khi bị bắt, 3 đối tượng đã thành khẩn khai nhận vận chuyển số ma túy tổng hợp trên từ Nghệ An vào để tiêu thụ mỗi gói đựng 200 viên hồng phiến với giá là 7.000.000đ. Trong lúc chuẩn bị giao hàng thì bị các lực lượng chức năng bắt quả tang.
 Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng phối hợp điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đặng Thùy