Thông tin ban đầu, Long và chị T. (SN 1993, quê tỉnh Bến Tre) yêu nhau. Đầu năm 2019, cả 2 làm đám cưới nhưng chưa đăng kí kết hôn. Sau đó, cả 2 thuê căn nhà trọ trên đường Lê Quý Đôn, phường 12, quận Phú Nhuận để sinh sống.

leftcenterrightdel
 Mâu thuẫn tình cảm, thanh niên sát hại vợ chưa đăng kí kết hôn. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, trong quá trình sống chung với nhau, giữa Long và chị T. xảy ra mâu thuẫn nên Long dọn ra ngoài ở riêng.

Tối 5/8, Long chạy về căn nhà trọ trên để làm hòa với vợ. Lúc này, chị T. nhận được điện thoại của một người người đàn ông nên định ra ngoài nhưng Long không cho đi dẫn đến hai người tiếp tục cãi nhau. Cơn ghen, Long đã bóp cổ chị T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Long lấy dao rọc giấy cắt tay tự tử nhưng không chết nên gọi điện cho người thân nhờ trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an TP HCM đã phối hợp với Công an quận Phú Nhuận khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai Long để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án./.

Nguyễn Lánh - Phương Ngân