Thông tin được xác nhận từ Trung tá Nguyễn Văn Khánh – Thủy đội trưởng, Thủy đội 1, thuộc Phòng CSGT Hà Tĩnh.

Theo đó, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có một phương tiện Xà Lan vỏ sắt cỡ lớn đang có hành vi khai thác cát trái phép tại bãi bồi thuộc địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). 

leftcenterrightdel
 Phương tiện Xà Lan vỏ sắt cỡ lớn đang có hành vi khai thác cát trái phép tại bãi bồi thuộc địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh (ảnh cắt từ clip)

Ngay lập tức, tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh do Trung tá Nguyễn Văn Khánh – Thủy đội trưởng chỉ huy đã lên kế hoạch, mật phục và bắt quả tang 1 tàu vỏ sắt cỡ lớn (loại trọng tải 300 tấn) vào lúc rạng sáng ngày 08/12.

Được biết, chiếc tàu bị bắt mang biển kiểm soát NA2568 do anh Nguyễn Văn Bằng, sinh năm 1979, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An làm chủ đang có hành vi hút cát trái phép. 

leftcenterrightdel
Lúc bị bắt giữ, trên tàu đã hút được hơn 18m3 cát trái phép. (ảnh cắt từ clip)

Tại hiện trường chủ phương tiện đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép của mình. Theo đó, lợi dụng đêm tối, trời mưa to, gió lớn lúc 0h05 phút đã điều khiển phương tiện vào bãi bồi thuộc địa phận xã Xuân Hồng, Nghi Xuân để hút cát trái phép. Đến 0h25 phút thì bị lực lượng tuần tra kiểm soát bắt giữ và lập biên bản vi phạm, biên bản cũng đã ghi nhận lúc bị bắt giữ, trên tàu đã hút được hơn 18m3 cát trái phép.

leftcenterrightdel
 Video: Phòng Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh bắt quả tang tàu hút trộm cát trong đêm

Được biết, tại khu vực bãi bồi thuộc địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, (Hà Tĩnh), hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra khá ngang nhiên, nhiều tàu vỏ sắt, công suất lớn hút cát xuyên đêm. Tình trạng này diễn ra nhiều năm nay, khiến cuộc sống của người dân gần như bị xáo trộn. Mặt khác, gây ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực bãi bồi ven sông Lam, tàn phá nhiều diện tích đất canh tác của người dân quanh vùng thuộc xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tĩnh Hà Tĩnh.

leftcenterrightdel
 Tổ công tác Thủy đội 1 – Phòng CSGT Hà Tĩnh đang kiểm tra vi phạm và lập biên bản xử lý.

Trung tá Nguyễn Văn Khánh – Thủy đội trưởng, Thủy đội 1, thuộc Phòng CSGT Hà Tĩnh cho biết: Các đối tượng “cát tặc” rất ma mãnh và xảo quyệt, họ lợi dụng đây là địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thời điểm lúc trời mưa to, gió lớn nên bọn chúng tổ chức khai thác trái phép để trục lợi. Khi nhận được tin báo, dù đêm tối, ngoài trời mưa rất to nhưng anh em tổ công tác đã lên phương án mật phục để bắt giữ đối tượng.

Sau khi bắt giữ, tổ công tác đã lập hồ sơ vi phạm theo mức độ gây ra và chuyển hồ sơ cho Công an huyện Nghi Xuân xử lý theo thẩm quyền.

Theo điểm c, Điều 44 Nghị định 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản quy định rõ: Vi phạm về khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi khối lượng khoáng sản đã khai thác từ 15m³ đến dưới 20m³) sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Tịch thu toàn bộ tang vật là khoáng sản bằng hình thức trả lại khu vực đã khai thác trái phép.

                                                                                              Trần Anh - Đặng Thuỳ