Theo đó, ngày 18/2, gia đình anh T. (chồng bà H.) trình báo về việc gia đình mình bị trộm, số tiền bị mất khoảng 500 triệu đồng. Số tiền trên được người con tích góp trong quá trình lao động ở nước ngoài gửi về.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lời khai của những những người liên quan, Công an huyện Nhơn Trạch xác định đây không phải là vụ trộm, hiện trường được dàn dựng.

Làm việc với Công an, bà H. (vợ ông T.) thừa nhận đã lấy số tiền trên do nợ nần ngoài xã hội.

Chiều 18/2, bà H. ở công ty về nhà, lấy tiền cất giấu vào tủ chén bát dưới bếp rồi xáo trộn đồ đạc trong nhà nhằm đánh lạc hướng Công an rồi đến công ty làm việc như bình thường./.

Nguyễn Đại