Nguồn tin của PV báo Bảo vệ pháp luật xác nhận, cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng nghi vấn giết vợ ném xuống giếng hoang tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

leftcenterrightdel
 Tìm kiếm thi thể nạn nhân Hiền

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Phan Thị Hiền (SN 1989, quê quán Nậm Xe, Phong Thổ, Lai Châu) lấy chồng tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Chị Hiền mất tích từ ngày 26.2, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không thấy.

Đến ngày 19/4, người người dân nghi vấn thi thể chị Hiền dưới giếng bỏ hoang và bị lấp của gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh (thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Cơ quan chức năng huyện và xã đã phối hợp tìm kiếm, dùng máy xúc đào giếng hoang, phát hiện thi thể chị Hiền bị cuốn trong chăn và đang trong giai đoạn phân hủy.

Ngay sau đó, đối tượng nghi vấn giết người vứt xác xuống giếng là Nguyễn Văn Huy (SN 1985, thường trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) là chồng nạn nhân đã bị bắt giữ.

Huy khai đã siết cổ chị H đến chết rồi dùng chăn cuốn lại, mang đi vứt xuống giếng. Tại hiện trường vụ việc có rất nhiều đá chèn lấp chiếc giếng hoang này. Hiện đối tượng đã được di lý về trại tạm giam công an tỉnh Yên Bái.

Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân Hiền đã được gia đình đưa về Lai Châu an táng.

Hiện tại vụ án mạng vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân./.

Xuân Hưng