Ngày 9/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Anh Chiến về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Anh Chiến (SN 1993, ở phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) khai, bản thân không có việc làm ổn định, nợ nần nhiều nên đã đi trộm cắp tài sản.

Chiến đã đi mua dao, kéo, dây thừng để đột nhập vào cửa hàng Thế giới di động ở xã Phương Liễu để lấy trộm điện thoại đem bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Tối ngày 7/12, Chiến đã trèo lên mái tôn nhà bên cạnh cửa hàng điện thoại, đợi đến đêm, Chiến đu dây xuống để thực hiện hành vi. Sau khi lấy được nhiều điện thoại mới vẫn đựng trong hộp, Chiến đút hết vào balo rồi trèo lên mái nhà định tẩu thoát thì bảo vệ thức dậy, phát hiện.

Chiến cầm dao thương lượng với nhân viên bảo vệ nhằm để tẩu thoát. Nhân viên bảo vệ quyết kháng cự nên Chiến dùng dao đâm vào tay và đầu nạn nhân.  

Khi bảo vệ nằm gục xuống dưới sàn, Chiến lấy dây trói chân tay, dùng băng dính dán miệng nạn nhân sau đó đóng cửa và chèn gậy vào trước cánh cửa.

Sau đó, Chiến bắt xe ôm ra khu vực dốc Suối Hoa (TP Bắc Ninh), đón xe buýt đến Bến xe Gia Lâm (Hà Nội).

Đến Hà Nội, Chiến thuê nhà nghỉ thay quần áo, sau đó mang số điện thoại lấy trộm được mang đi tiêu thụ tại nhiều cửa hàng khác nhau. Đến tối cùng ngày, Lê Anh Chiến bị bắt tại Hà Nội.

Đối tượng Lê Anh Chiến cũng khai, bản thân không có ý định giết hay đâm trọng thương nam bảo vệ mà chỉ đột nhập vào để lấy trộm điện thoại. 

leftcenterrightdel
Nghi phạm Lê Anh Chiến tại cơ quan công an.  

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, vào rạng sáng 8/12, nam bảo vệ cửa hàng Thế giới di động tại xã Phương Liễu (huyện Quế Võ) bị đối tượng lạ mặt đâm trọng thương.

Đối tượng lấy đi hàng chục chiếc điện thoại di động mới còn nguyên hộp, tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, khoảng 7h30, nhân viên của cửa hàng Thế giới di động đến làm việc thì phát hiện nam bảo vệ nằm gục trên vũng máu. Hiện tại, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Vũ Phương