Khoảng 11h ngày 19/4, nhiều công nhân đang làm việc tại kho xưởng của một công ty chuyên may quần áo xuất khẩu trên đường Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút bên trong nên hô hoán.

leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy

Lực lượng bảo vệ của công ty cùng công nhân, người dân địa phương dùng bình chữa cháy xông vào dập lửa nhưng bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, khiến công tác dập lửa bất thành. Các công nhân ngay lập tức di chuyển tài sản, các máy móc ra ngoài để tránh thiệt hại.

Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 đã huy động hơn 10 xe cứu hỏa cùng 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Cảnh sát đã đập tường, tiếp cận nhà xưởng rộng hơn 2000m2 để khống chế “giặc lửa”. Đến hơn 13h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên khói đen bốc lên nghi ngút bên trong.

leftcenterrightdel
 Các chiến sĩ PCCC đang tiến hành dập cháy

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại xưởng sản xuất hạt nhựa tại số G14/31 đường Láng Le Bàu Cò, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM cũng đã xảy ra một vụ hoả hoạn lớn.

Do khu vực xưởng kín, chứa nhiều hạt nhựa thành phẩm, nguyên liệu sản xuất hạt nữa nên lửa bén nhanh và bùng phát dữ dội, khiến công tác dập lửa gặp không ít khó khăn.

Theo cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh, hỏa hoạn đã làm nhà xưởng trên thiệt hại hàng chục triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do các công nhân đang khởi động máy ó keo thì xảy ra chập điện, gây cháy.

Trước đó, ngày 18/4, lực lượng chức năng quận Tân Bình đã kịp thời phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khách sạn nhiều tầng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, gần 15h cùng ngày, nhiều người dân cạnh khách sạn Thảo Hòa 2 nằm trên đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình, TP HCM) phát hiện khỏi bốc lên bên trong căn phòng khách sạn này nên truy hô.

Ngay lập tức nhân viên khách sạn dùng bình chữa cháy CO2 dập lửa đồng thời gõ cửa gọi các khách bên trong ra ngoài. 

Nhiều hành khách người nước ngoài ôm vali tháo chạy ra bên ngoài để lánh nạn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú đã điều động nhiều xe nước cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Ít phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện nguyên nhân, thiệt hại của vụ cháy đang được công an điều tra, làm rõ.

Hoa Việt