Sáng 22/12, một lãnh đạo Vườn Quốc gia Yók Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã báo cáo để lực lượng Cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn vào tại tiểu khu 421, thuộc Vườn quốc gia Yók Đôn để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ chặt hạ gỗ giáng hương.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ khai thác cây gỗ giáng hương. 

Trước đó, chiều 21/12, anh Nguyễn Thế Cường và anh Trần Tuấn Nguyên (Trạm Kiểm lâm số 9, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yók Đôn) được giao nhiệm vụ đi tuần tra, quản lý bảo vệ rừng. Đến khoảng 14h30’ cùng ngày, khi đến tiểu khu 421 Vườn quốc gia Yók Đôn, hai cán bộ Kiểm lâm này nghe tiếng cưa máy nên lần theo thì phát hiện 4 đối tượng đang phá rừng.

Lúc này, các đối tượng vác theo cưa máy, ba lô bỏ chạy. Ngay sau đó, tổ tuần tra Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yók Đôn đã truy đuổi khoảng 500m và bắt giữ được đối tượng.

leftcenterrightdel
Đối tượng bị tổ công tác truy đuổi và vây bắt được. 

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Y Ka Ly M’lô (SN 1987, trú tại buôn Đrang Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn). Sáng 21/12, Y Ka Ly M’lô cùng 3 đối tượng khác rủ nhau vào Vườn quốc gia Yók Đôn cắt hạ 1 cây gỗ giáng hương. Tại hiện trường, cây gỗ này có khối lượng 2,4 m3. Sau khi cắt hạ, nhóm đối tượng còn đốt gốc cây gỗ này để phi tang.

leftcenterrightdel
Trước đó ngày 18/12 khi phát hiện nhóm lâm tặc đang cưa hạ cây gỗ anh Y Thông Chỉ  cán bộ Kiểm lâm đã lao vào khống chế thì bị lâm tặc tấn công chém đứt gân tay.

Trước đó, chiều tối 18/12, anh Y Thông Chỉ Byă và anh Y Rin Kuăn, cán bộ Kiểm lâm Vườn quốc gia Yók Đôn phát hiện 1 nhóm lâm tặc đang cắt gỗ. Thấy vậy, anh Y Thông Chỉ Byă lao vào khống chế 1 đối tượng trực tiếp dùng cưa máy đang cưa hạ cây gỗ cam xe. Tuy nhiên ngay lập tức, nhóm lâm tặc đã chạy tới bao vây, tấn công anh Y Thông Chỉ Byă để giải cứu đồng bọn.

Trong lúc đưa tay lên đỡ, anh Y Thông Chỉ Byă đã bị chém trúng vào bàn tay trái, đứt  gân tay. Liên quan đến vụ việc này, ngày 19/12, Công an huyện Ea Súp đã triệu tập 5 đối tượng lên cơ quan để phục vụ điều tra.

Nguyễn Chính