Chiều 9/1, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Thèn Ngọc Minh, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) xác nhận, vụ tai nạn lao động xảy ra tại tổ dân phố số 5, thị trấn Vinh Quang khiến 2 nạn nhân tử vong.

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, Thèn Ngọc Minh cho biết thêm, vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng của một gia đình. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

leftcenterrightdel
Khu vực 2 nạn nhân bị vùi lấp dẫn đến tử vong. Ảnh: PGH. 

Lãnh đạo VKSND huyện Hoàng Su Phì cũng cho biết, đã có 2 nạn tử vong trong vụ tai nạn lao động trên. Hiện Kiểm sát viên đang khám nghiệm hiện trường.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h35' ngày  9/1, tại tổ dân phố 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì.

Cơ quan chức năng đã xác định, nạn nhân là Giàng Văn X. (SN 2000), trú tại thôn 6 Seo Phìn, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì và Sèn Văn H. (SN 2000), hộ khẩu thường trú tại thôn Cán Chỉ Dền, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì.

Được biết, anh Giàng Văn X. là anh rể của Sèn Văn H.

Thông tin ban đầu được xác định, anh X. và H. đang lắp ván cốp pha để chuẩn bị đổ kè bê tông làm nền nhà, bất ngờ đất đá đổ xuống vùi lấp khiến hai anh em tử vong.

Vũ Phương