Chiều nay (22/5), VKSND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Văn Thoảng (SN 1967, trú tại tổ 59, khu 6B, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long) về tội Giết người.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lưu Văn Thoảng.

Theo điều tra ban đầu, Thoảng và vợ là chị Đinh Thị Ngâm (SN 1968, trú tại tổ 59, khu 6B, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long) có mối quan hệ bạn bè thân thiết với chị Nguyễn Thùy Liên (SN 1972, trú tại tổ 10, khu 2, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long).

Đầu năm 2020, vợ chồng Thoảng có mâu thuẫn về tiền bạc. Ngoài ra đối tượng Thoảng hay say rượu, đánh vợ nên chị Ngâm thường bỏ sang nhà chị Liên tá túc.

Tối ngày 3/5, Thoảng mang theo một chiếc kéo bằng kim loại đến nhà chị Liên. Thấy Thoảng đến, chị Ngâm sợ Thoảng đánh nên chạy vào nhà vệ sinh còn chị Liên đến nói chuyện với Thoảng thì Thoảng lấy chiếc kéo từ trong túi quần ra đâm nhiều nhát liên tiếp vào bụng chị Liên. Sau khi chị Liên ngã ra nhà, Thoảng ngồi lên bụng và đâm nhiều nhát liên tiếp vào các bộ phận nguy hiểm trên cơ thể chị Liên.

Sau khi gây án xong, Thoảng đến Công an phường Hồng Gai đầu thú. Chị Liên sau đó đã được đưa đi cấp  cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng nguy kịch, hiện tại sức khỏe của chị Liên đã dần ổn định.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long đã tiến hành tạm giữ hình sự với Lưu Văn Thoảng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, nhận thấy hành vi của Thoảng có tính chất côn đồ, dùng kéo đâm nhiều nhát liên tiếp vào các bộ phận nguy hiểm trên cơ thể của chị Liên với cường độ quyết liệt, ngày 12/5/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Thoảng về tội Giết người để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Khánh An