VKSND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng chặn đánh nhà báo Nhật Hào thuộc Tạp chí Kinh tế và Đồ uống vào đêm 1/7.

Trước đó, Công an huyện Đức Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn An, SN 1985 và Đào Nhật Vũ về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
 2 đối tượng chặn đánh nhà báo bị khởi tố (ảnh CAĐT).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 20h30' ngày 1/7, Nguyễn Văn An (SN 1985, trú thôn Long Sơn, xã An Dũng, huyện Đức Thọ) đến trụ sở xã Lâm Trung Thủy thuộc huyện Đức Thọ để xem xét vận chuyển đất thải từ dự án cải tạo trụ sở làm việc của xã này.

Đi cùng có Đào Nhật Vũ là em vợ và lái xe cho An.

Tại đây, An gặp nhà báo Nguyễn Nhật Hào (bút danh Nhật Hào - phóng viên của Tạp chí Kinh tế và Đồ uống) điều khiển xe ô tô BKS 51A-26645, đi cùng anh Vũ Đức Thuần (SN 1980, trú tại TDP 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh).

Hai người nói chuyện liên quan đến đất đai, sau đó, anh Hào lên xe đi và An cũng về nhà.

Đến khoảng 22h30' cùng ngày, nhà báo Nhật Hào cùng anh Thuần đi đến khu vực thôn Long Sơn, xã An Dũng (Đức Thọ) ngay cạnh nhà An để xác minh tình trạng khai thác đất nhưng không phát hiện được gì nên lên xe quay về.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh nhà báo Nhật Hào bị đối tượng An dùng cuốc đánh (Ảnh cắt từ Clip).

Khi quay ra thị bị An chặn lại và yêu cầu nhà báo Nhật Hào xuống xe. Lúc  này 2 bên xảy ra mâu thuẫn, An gọi điện cho Đào Nhật Vũ đến hỗ trợ.

Sau đó An đã dùng cuốc liên tiếp đánh nhà báo Nhật Hào. Vũ cũng xông vào dùng tay đánh, 2 bên giằng co một lúc thì nhà báo Nhật Hào thoát ra và chạy được.

Kết quả tỷ lệ thương tích của nhà báo Nhật Hào được xác định là 5%.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

 

 

P.V