Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can gồm Lê Văn Toàn (SN 2004), Phạm Văn Triều (SN 2001), Trần Công Tâm (SN 2001), Trương Nguyễn Lương Vinh (SN 2001), Nguyễn Văn Hồng Bảy (SN 2001), Võ Văn Lợi (SN 2003), Cao Như Ánh Sáng (1990, cùng huyện Thăng Bình) và Võ Cao Như Ý (SN 2002, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội “cố ý gây thương tích” theo Điều 134 BLHS 2015.

leftcenterrightdel
 8 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: L.V

Trước đó, vào khuya 11/2/2021, Toàn cùng Triều, Tâm, Vinh, Bảy, Ý, Lợi, Trần Công Anh Khoa (SN 2003), Võ Thanh Duy (SN 2003), Võ Thanh Liêm (SN 2003), Trương Thanh Tùng (SN 2003) và Hồ Văn Cường (SN 2004) ngồi nhậu đón giao thừa tại quán nhậu B.B.Q. (xã Bình Minh).

Lát sau, Triều chở Toàn về nhà tại xã Bình Giang tìm chị của Toàn. Lúc chạy ngang qua nhà Võ Văn T., Toàn thấy T. (SN 1989) đang ngồi nhậu với L.H. (SN 1987) và 5 người bạn nên dừng lại hỏi thăm thì xảy ra mâu thuẫn nên Triều và Toàn bị 1 thanh niên trong nhóm chặn đánh.

Bực tức, Triều gọi điện cho nhóm bạn chuẩn bị dao, rựa, tuýp sắt, vỏ chai thủy tinh đi đánh nhóm của T. Sau đó, Triều và Toàn chạy đến nhờ Cao Như Ánh Sáng đi đánh nhóm của T. Đến nơi, cả nhóm cầm gạch ném vào nhóm T. đang ngồi nhậu. Vinh cầm gạch ném trúng vào đầu của H. ngã gục xuống đất.

leftcenterrightdel
Hung khí các đối tượng sử dụng. Ảnh: L.V 

Tiếp đến, Triều cầm dao xông vào chém vào đùi H. Sáng xông vào đấm nhiều cái vào người H. Riêng T. bị Toàn và những đối tượng còn lại dùng dao, chai, tuýp sắt đánh chém gây nhiều thương tích. Đánh người xong, nhóm của Toàn mang hung khí bỏ trốn. Sau đó, T. và H. được nhóm bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Giang, Công an huyện Thăng Bình nhanh chóng có mặt kiểm tra hiện trường, đồng thời truy nóng nhóm đối tượng gây án. Kết quả giám định thương tích cho thấy, nạn nhân H. bị thương tích tỷ lệ 22%, T. bị thương tích tỷ lệ 14%.

Ngoài 8 bị can bị khởi tố bắt tạm giam nói trên thì riêng 5 đối tượng gồm: Trần Công Anh Khoa, Võ Thanh Duy, Võ Thanh Liêm, Trương Thanh Tùng, Hồ Văn Cường do chưa đủ 18 tuổi nên Công an huyện Thăng Bình áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 BLHS 2015.

Xuân Nha