Theo người dân sinh sống gần đám cháy, ngọn lửa được phát hiện lúc 11h45 đêm 17/4.

Điểm cháy là bãi chứa phế liệu thuộc Tổ 4, thôn Xuân Lạc 1, xã Vĩnh Ngọc, ngay trong khu dân cư, cách Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc chừng 70 m về phía bên kia đường. Điểm cháy cách trụ cấp nước PCCC khoảng 300 m.

leftcenterrightdel
Ngọn lửa được phát hiện lúc 11h45 đêm 17/4 và nhanh chóng phát cháy dữ dội
leftcenterrightdel
Đám cháy chỉ cách Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc khoảng 70 m, về phía bên kia đường. Gần 500 học sinh của Trường phải nghỉ học, do khói đen và mùi khét bao trùm.

Tại hiện trường, toàn bộ bãi phế liệu có diện tích khoảng 500 m2 đã bị cháy rụi, chỉ còn lại đống than đen. Đoạn cáp quang, đường dây điện thoại chạy qua điểm cháy cũng… thành than. Hồ bơi Vĩnh Ngọc cạn khô.

Đến 11 h trưa 18/4, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Nhiều điểm, lửa vẫn bập bùng kèm khói đen nghi ngút. Cảnh sát PCCC Khánh Hòa vẫn duy trì 4 phương tiện chữa cháy, thay phiên bơm nước, khống chế những điểm cháy còn âm ỉ.

leftcenterrightdel
Toàn bộ bãi phế liệu có diện tích khoảng 500 m2 đã bị cháy rụi, chỉ còn lại đống than đen.  

leftcenterrightdel
Đến 11 h trưa ngày18/4, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.  
leftcenterrightdel
Lửa vẫn bùng lên ở nhiều vị trí trong bãi phế liệu. Khói đen và mùi khét bao trùm.

Cũng theo người dân, bãi chứa phế liệu thuộc cơ sở thu mua phế liệu nằm cạnh điểm cháy ở phía đối diện, do bà Nguyễn Thị Sen làm chủ. Lửa cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét. Để chống cháy lan, cùng với 4 phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp của lực lượng Cảnh sát PCCC, người dân đã huy động công  cụ thô sơ, sử dụng nước giếng, nước máy, tham gia khống  chế ngọn lửa.

leftcenterrightdel
Khói lửa vẫn nghi ngút 
leftcenterrightdel
Đoạn cáp quang và đường dây điện thoại chạy qua điểm cháy cũng... thành than! 

Nước cũng đã được huy động từ hồ bơi phía đối diện, dung tích hơn 100 m3 để chữa cháy.

Tiếp xúc với phóng viên BVPL, Cơ sở thu mua phế liệu, nói, ngọn lửa xuất phát từ bãi rác gần đó và cháy lan sang bãi phế liệu. Lượng phế liệu tập kết tại bãi khoảng 10 tấn, gồm chủ yếu là đồ nhựa, vỏ chai nhựa, xác ti vi, đồ điện tử,..

Trong khi đó, tại hiện trường, Đại úy Hoàng Xuân Chiến- Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 1- Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa, người đang chỉ huy dập lửa đám cháy, nói, chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

leftcenterrightdel
Trưa ngày 18/4, Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa vẫn duy trì các phương tiện chữa cháy tại hiện trường
leftcenterrightdel
... tiếp tục bơm nước khống chế những điểm cháy còn âm ỉ
leftcenterrightdel
 Áp suất nước tại trụ cấp nước PCCC tại  vị trí chợ Vĩnh Ngọc khá yếu, lực lượng Cảnh sát PCCC phải bơm, hút nước qua trụ và bơm đẩy nước trực tiếp vào dập đám cháy.
 
leftcenterrightdel
Gần đó, phía đối diện đám cháy, hồ bơi Vĩnh Ngọc đã cạn khô! 

Cũng theo Đại úy Hoàng Xuân Chiến, áp suất nước từ trụ cấp nước khá yếu, lực lượng Cảnh sát PCCC phải dùng bơm, hút nước qua trụ và bơm đẩy nước trực tiếp vào đám cháy.

Trước đó, vào sáng 18/4, 500 học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc phải nghỉ học do khói đen và mùi khét bao trùm.

Nguyễn Huân