Liên quan đến vụ một cán bộ Kiểm lâm của Vườn quốc gia Yók Đôn (tỉnh Đắk Lắk) bị nhóm lâm tặc chém trọng thương khi làm nhiệm vụ, trưa 19/12, Vườn quốc gia Yók Đôn đã có báo cáo gửi các Cơ quan chức năng.

leftcenterrightdel
 Anh Y Thông Chỉ Byă đang được điều trị tại bệnh viện.

Nội dung báo cáo cho biết, vào lúc 18h30' ngày 18/12, tổ tuần tra Trạm kiểm lâm số 11 gồm 2 đồng chí Y Rin Kuăn và Y Thông Chỉ Byă tuần tra rừng. Khi tuần tra đến tiểu khu 276 Vườn quốc gia Yók Đôn, tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng đang dùng cưa máy cắt hạ cây. Ngay sau đó, tổ công tác đã áp sát và tiến hành vây bắt đối tượng.

Trong lúc hai bên đang giằng co, một nhóm hơn 10 người vào hành hung lực lượng Kiểm lâm, giải vây cho đối tượng vi phạm và dùng dao tấn công đồng chí Y Thông Chỉ Byă khiến cán bộ này bị đứt gân tay.

Trước tình hình trên, đồng chí Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 11 đã báo cáo về Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yók Đôn. Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yók Đôn đã chỉ đạo đội Kiểm lâm cơ động và các trạm Kiểm lâm lân cận tăng cường lực lượng hỗ trợ. Đồng thời, đưa anh Y Thông Chỉ Byă đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với vết thương đứt gân tay.

Cũng theo báo cáo, tại hiện trường các đối tượng đã cắt hạ 2 cây gỗ căm xe nhóm II có khối lượng khoảng trên 2m3 và 1 cưa máy.

Hiện sự việc đang được Công an huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ và truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ việc.

Nguyễn Chính