Do có mâu thuẫn trong vay nợ trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 13/1, Trương Anh Đức (SN 1982) cùng các đối tượng: Đoàn Ngọc Tuấn (SN 1987), Trần Bách (SN 1994), Phan Tất Học (SN 2000), cùng trú huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh và Lê Văn Anh (SN 1994), trú phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh đến nhà bà Mai Thị Kim (SN 1962), tại xóm Bắc Phú, phường Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, để đòi nợ.

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng cùng tang vật vụ án.

Tuy nhiên, khi đến nhà không gặp được bà Kim, các đối tượng đã đập phá tài sản và xảy ra xô xát với người nhà bà này cùng một số người dân xung quanh. Lúc này, 03 đối tượng trong nhóm đã bị người nhà bà Kim khống chế, giữ lại, yêu cầu bồi thường. 02 đối tượng còn lại thoát được đã gọi thêm một nhóm nam thanh niên khác mang theo nhiều hung khí đến để giải vây cho "đồng bọn".

Ngay sau nhận được tin báo, Công an TP. Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt, huy động lực lượng ngăn chặn và bắt giữ 05 đối tượng trên để điều tra làm rõ sự việc. Đến ngày 15/1, Công an TP. Hà Tĩnh đã triệu tập thêm 10 đối tượng khác đều trú tại tỉnh Hà Tĩnh gồm: Trần Đình Lý (SN 1988), Nguyễn Văn Bảo (SN 1996), trú tại huyện Can Lộc; Nguyễn Trọng Quyết (SN 1993), Trần Văn Gôn (SN 1984), Trần Cao Nguyên (SN 1984), Nguyễn Tiến Lập (SN 1988), Nguyễn Văn Hải (SN 1988), Đặng Quang Đăng (SN 1990), trú tại huyện Đức Thọ; Nguyễn Văn Trường (SN 1990), trú tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân; Lê Hoàng Vũ (SN 1995), trú TX. Hồng Lĩnh.

Được biết, các đối tượng trên hầu hết đều có tiền án, tiền sự về tội Cướp, Cưỡng đoạt và Trộm cắp tài sản. Liên quan vụ việc kể trên, đã có 15 đối tượng bị cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tĩnh bắt giữ để làm rõ hành vi vi phạm.

 

Đặng Thuỳ