leftcenterrightdel
 Đối tượng Khưu Minh Phúc và Quyết định truy nã.

Theo hồ sơ, do không có tiền tiêu xài và để mua ma túy sử dụng nên Khưu Minh Phúc nảy sinh ý định đi tìm tài sản lấy trộm, khoảng 4h ngày 20/1/2021, Phúc điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67N1-263.80 chạy ngang nhà ông Trần Thanh Tâm, cư trú xã Núi Tô, huyện Tri Tôn thì thấy bên hông nhà của ông Tâm để nhiều khung kim loại và motor điện không có người trông giữ nên Phúc đã lấy trộm. Trong lúc chuẩn bị tẩu thoát thì Phúc bị ông Tâm phát hiện, bắt giữ giao cho cơ quan Công an xử lý.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn đã khởi tố đối tượng Khưu Minh Phúc về tội “trộm cắp tài sản”. Vụ việc được TAND huyện Tri Tôn đưa ra xét xử và tuyên phạt Khưu Minh Phúc 1 năm tù giam. Trong lúc được tại ngoại để chờ chấp hành án thì Phúc bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 9/12/2021, Cơ quan THAHS Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đối với Khưu Minh Phúc về tội danh bị kết án “trộm cắp tài sản”.

Sau khi bỏ trốn, Phúc đi nhiều nơi sinh sống trốn truy nã của cơ quan Công an, ngày 9/6/2022 Phúc tiếp tục trộm cắp tài sản tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh và bị bắt giữ. Trong lúc lập biên bản, Phúc khai tên giả, do Phúc dương tính với ma túy nên bị đưa vào cơ sở xã hội Nhị Xuân để cai nghiện.

Trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát THAHS và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang chỉ đạo phân công cán bộ tiến hành xác minh, truy bắt, vận động đầu thú đối với các đối tượng truy nã trốn thi hình án phạt tù.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 14h30' ngày 18/7/2022, Cơ quan THAHS Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ được Khưu Minh Phúc tại cơ sở xã hội Nhị Xuân (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Hiện đối tượng Khưu Minh Phúc đã được Cơ quan THAHS Công an tỉnh An Giang di lý về An Giang để đưa đi chấp hành bản án theo quy định của pháp luật.

Nghiêm Túc