Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Xoài cho biết, hiện chính quyền địa phương đã có hỗ trợ và thăm hỏi gia đình nạn nhân. “Do gia đình bé Q. không phải là người địa phương, chỉ tạm trú nên chính quyền địa phương chỉ hỗ trợ linh động, không theo chế độ”, bà Thúy nói.

Trước đó, chiều 17/2, em Nguyễn Minh Q. (6 tuổi, ngụ TP. Đồng Xoài) cùng hàng xóm đi tắm tại hồ bơi Đồi Đá. Do chủ quan là hồ bơi nên người hàng xóm không để ý kỹ, đến khi quay xuống nhìn thì không thấy bé Q. đâu.

Lúc này, người này nhảy xuống hồ cùng mọi người tìm kiếm nhưng bé Q. đã bị đuối nước và chìm dưới hồ. Sau đó, mọi người cố gắng thực hiện các biện pháp hô hấp nhưng do bị đuối nước quá lâu so với sức chịu đựng của trẻ em nên bé Q. đã tử nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP. Đồng Xoài có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Nguyễn Lánh