Sáng 27/9, trao đổi với phóng viên báo Bảo Bảo vệ pháp luật, đồng chí Trần Vũ Cường, Viện trưởng VKSND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Vũ Thư và các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra, làm rõ trường hợp cụ bà P.T.K. (SN 1927), trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư nghi bị chôn trong vườn nhà, trồng cây chuối lên để phi tang.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30’ ngày 25/9, UBND xã Hiệp Hòa nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Duy T. (SN 1991), trú thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa về việc bà nội mình là P.T. K bỗng nhiên mất tích.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Hiệp Hòa đã cử lực lượng Công an xuống ngay hiện trường tìm hiểu thông tin vụ việc.

Ngay sau đó, Công an xã đã tới nhà ông Đ.D.M (là con trai cụ K., bố đẻ anh T.) nơi cụ K. đang sống cùng, để xác minh, làm rõ. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có 1 ụ đất bất thường trong vườn nhà, bên trên có trồng cây chuối.

Lực lượng chức năng sau đó thống nhất đào vị trí đất khả nghi, phát hiện cụ K. được chôn bên dưới. Công an xã Hiệp Hòa đã mời ông M. đến trụ sở để làm rõ các vấn đề xung quanh vụ việc trên.

Trước vụ việc nghiêm trọng trên, Công an xã Hiệp Hòa đã báo cáo tới Công an huyện Vũ Thư, Công tỉnh Thái Bình, VKSND huyện Vũ Thư cũng tiếp nhận tin báo và phân công Kiểm sát viên kiểm sát điều tra vụ việc.

Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Phan Hải