Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 tháng trước, Lê Văn Phương mua điện thoại di động của chị P. với giá 11 triệu đồng bằng hình thức trả góp. Phương đã trả cho chị P. 3 triệu đồng, còn nợ 8 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Đối tượng Lê Văn Phương. 

Ngày 11/9, Lê Văn Phương gọi chị P. đến nhà mình trọ để lấy tiền. Trưa cùng ngày, chị P. đến nhà trọ thì Phương gọi vào phòng, dùng dao khống chế rồi "xin tiền". Chị P. liền đưa điện thoại, tiền và lắc tay cho Phương.

Sau đó, Phương trói chị P. lại, ép chị quan hệ tình dục 2 lần. Sau khi giở trò đồi bại, Phương trả lại tiền, điện thoại và lắc tay cho chị P. Đến 22h cùng ngày, chị P. nhờ Phương chở về cửa hàng bán điện thoại tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm.

Tại đây, chị P. đã bí mật nhắn tin cho anh trai cùng với một số người dân đến ứng cứu, khống chế, bắt giữ Phương giao cho Công an xã Lộc Thành, đồng thời đưa chị P. đến Bệnh viện II TP Bảo Lộc. tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Phương Thảo