Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Xuân H. (SN 1980, quê tỉnh Long An), chồng cũ của chị T.T.N.L.(SN 1984).

Qua điều tra xác định, sau thời gian chung sống, giữa anh H. và chị L. có mâu thuẫn tình cảm nên cả hai ly dị. Anh H. và chị L. có hai con chung với nhau và sống cùng mẹ tại một căn nhà ở ấp 1, xã Vĩnh Lộc A. Thời gian này, Khanh được cho có quan hệ tình cảm với chị L. dọn đến sống chung như vợ chồng.

Trưa 7/6, anh H. đến nhà chị L. để chở hai con đi chơi nên giữa Khanh và anh H. mâu thuẫn. Khanh đã dùng dao đâm anh H. tử vong rồi bỏ trốn.

Kết quả pháp y nhận định nạn nhân tử vong do vết thương thấu ngực trái gây thủng phổi, thủng tim.

Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ Khanh khi người này đang lẩn trốn tại một căn nhà trọ ở huyện Bình Chánh./.

Nguyễn Lánh