Ngày 30/7, VKSND TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Lãm (SN 1993), trú tại thôn Ngũ Đoài, xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 Bị can Phạm Khắc Lãm. (Ảnh: CA).

Trước đó, Công an TP Thái Bình tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm xác định, thời gian vừa qua, trên địa bàn xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập qua tầng tum nhà dân và đều là gia đình khá giả nằm trong các khu đô thị.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình xác định, từ khoảng cuối năm 2021 đến nay, Phạm Khắc Lãm chính là đối tượng đã thực hiện 7 vụ trộm cắp trên địa bàn TP Thái Bình.

Được biết, Phạm Khắc Lãm từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và hiện đang là đối tượng truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương cũng về tội danh trên.

Theo Cơ quan điều tra, đối tượng Lãm thực hiện hành vi trộm cắp bằng cách chui, lách người qua các khe song sắt trên tầng tum của nhà dân, có gia đình bị Lãm lấy cả trăm triệu đồng sau một lần đột nhập. Tổng số tiền mà đối tượng trộm cắp được trong 7 vụ trộm là 286 triệu đồng.

Hiện, Công an TP Thái Bình tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định.

Phan Hải