Ngày 17/7, ông Đinh Thanh Xuân – Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Minh Hoá xác nhận với PV Dân Việt về việc 4 cán bộ và nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban này vừa bị một nhóm đối tượng tấn công.

Theo đó, sự việc xảy ra vào 20h, tối 3/7, thời điểm đó 4 cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng ở Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ra Mai (đóng tại bản Ra Mai, xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá) đang ăn cơm tối, khi đang ăn lỡ bữa, một nhóm đối tượng khoảng 13 người chạy vào trụ sở Trạm, ném đá và đánh 4 cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng.

leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh CTV

Vụ việc khiến anh Trần Huấn (SN 1977), Trạm phó Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ra Mai, bị thương ở, tay, ngực, lưng và phải khâu 3 mũi ở mặt, còn anh Cao Đình Chung (SN 1987), nhân viên bảo vệ rừng, bị thương ở tay, ngực, lưng. 

Tại hiện trường nhiều cửa kính vỡ vụn do nhóm đối dượng ném đá vào, các đồ dùng sinh hoạt của cán bộ, nhân viên ở đây bị đập phá, hư hỏng nặng.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuế - Cán bộ Tổ chức Hành chính Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Minh Hoá cho biết, 13 đối tượng xông vào trụ sở đánh đều sinh sống tại địa phương, cán bộ, nhân viên ở Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ra Mai  nhận diện được một số đối tượng.

Trao đổi với PV, Thượng tá Cao Ngọc Lâm – Trưởng Công an huyện Minh Hoá, cho hay: “Đơn vị nhận thông tin qua tố giác tội phạm và đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc”.

Nguyễn Cường