Khoảng 12h ngày 8/6, Nay Khê (SN 1999) cùng với Nay Quang (SN 1992); Nay Lai (SN 1998); Nay In (SN 1997) cùng trú tại buôn Nu, xã Ia Rsươm, huyện Krôngpa (Gia Lai) ngồi uống rượu với nhau tại nhà của Nay Quang.

Cả 4 người ngồi nhậu với nhau đến khoảng 20h cùng ngày thì Nay Quang và Nay Khê xảy ra mâu thuẫn; Nay Quang dùng tay đánh Nay Khê; Nay Khê bị đánh tức bỏ về nhà lấy con dao nhọn của nhà dùng để sinh hoạt hàng ngày đến nhà của Quang.

leftcenterrightdel
 Đối tượng và con dao gây án.

Khi thấy Nay Khê mang dao đến thì Nay Quang thách thức, nói Khê “Mày giỏi đâm đi” và chỉ vào cổ mình nói “chỗ này nhiều máu này”. Khê đã dùng dao chém vào cổ của Quang nhưng Quang né được không trúng; sau đó Khê tiếp tục cầm dao đâm trúng vào vùng bụng của Quang.

Sau khi đâm Quang xong Khê vất dao ở lại và bỏ đi, Nay Quang bị thương nặng nên được người nhà đưa đến bệnh viện Ayun Pa để cấp cứu. Do vết thương nặng nên bệnh viện Ayun Pa chuyển Nay Quang lên bệnh viện đa Khoa tỉnh Gia Lai và chết tại bệnh viện.

Khoảng 5h30' sáng nay, Nay Khê nghe tin Nay Quang chết nên đã đến Công an xã Ia Rsươm đầu thú.

Hiện các cơ quan tố tụng tỉnh Gia Lai đang hoàn tất các thủ tục tố tụng để điều tra, xử lý.

P.V