Đêm 22/9, người dân phát hiện đám cháy trong bên trong gara ô tô trên đường Trần Tử Bình thuộc xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng nên đã hô hoán cùng các công nhân trong gara này tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Do gara chứa nhiều vật liệu dễ bén lửa như dung môi xăng, sơn nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, lửa và cột khói cao bao trùm gara này.

leftcenterrightdel
Hiện trường đám cháy (Ảnh PCCC Đà Nẵng) 

Nhận được thông tin, Phòng PCCC TP Đà Nẵng đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau hơn một giờ vật lộn, các chiến sỹ PCCC đã khống chế được ngọn lửa ngăn đám cháy lan ra khu dân cư. Người dân và lực lượng chức năng đã đưa được 3 chiếc ô tô ra ngoài, tuy nhiên 4 chiếc ô tô khác không kịp di dời đã bị thiêu rụi. Ngoài 4 chiếc ô tô cùng nhiều vật dụng khác trong gara, đám cháy còn thiêu rụi một chiếc xe máy của nhân viên gara.

Được biết gara sửa xe ô tô này là của ông Huỳnh Đức Thảo người địa phương. Hiện nguyên nhân đám cháy đang được điều tra làm rõ.

Xuân Nha