7 đối tượng bị bắt giữ có 4 đối tượng cùng trú tại TP Nam Định, gồm: Bùi Văn Hiệu (SN 1978), Nguyễn Thành Chung (SN 1988), Huỳnh Tân Anh (SN 1995), Trần Ích Khiêm (SN 1986); 2 đối tượng trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là Vũ Thị Tâm (SN 1975), Lương Văn Bằng (SN 1987) và Lê Lưu Huỳnh Phước (SN 2000), quê quán Vũ Phúc, Thái Bình, hiện đang thuê trọ ở TP Nam Định để học nghề cắt tóc. 

leftcenterrightdel
 Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Tháng 10/2020, Vũ Thị Tâm cho chị Phạm Thị Thu Trang, trú tại thị trấn Thịnh Long huyện Hải Hậu vay 880 triệu đồng.

Do đến hẹn, chị Trang chưa trả tiền nên đầu tháng 3/2021, Tâm đã thuê Lương Văn Bằng, Bùi Văn Hiệu đòi chị Trang tiền nợ. Bùi Văn Hiệu gọi Nguyễn Thành Chung, Trần Ích Khiêm, Lê Lưu Hữu Phước, Huỳnh Tân Anh cùng đến nhà bố mẹ, chị gái và nơi làm việc của em gái chị Trang uy hiếp, ép người thân trả nợ cho chị Trang. Các đối tượng còn dùng thủ đoạn ném chất bẩn (mắm tôm, dầu luyn, trứng thối) vào nhà chị gái chị Trang. 

leftcenterrightdel
Tang vật thu được. 

Đầu tháng 4/2021, người thân chị Trang trình báo Công an TP Nam Định. Ngay khi nhận tin trình báo, Đội cảnh sát Hình sự CATP Nam Định đã sử dụng đồng bộ các biện pháp để xác minh, điều tra, truy xét và bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng đòi nợ vào chiều ngày 9/4.

Lực lượng Công an đã thu giữ 1 dao ngắn, 1 dao thửa, 1 hộp sơn, 1 ruột phích, 1 thùng dầu nhớt thải, 1 thùng mắm tôm.

Công an TP Nam Định đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bích Mận