leftcenterrightdel
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc 

Theo đó, khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, anh Hồng Quốc Bảo lái xe ô tô 7 chỗ chở chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (21 tuổi, ngụ Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chạy trên xa lộ Hà Nội hướng quận 2 về quận 9.

Khi đổ hết dốc cầu Rạch Chiếc (Phường Phước Long  A, quận 9), anh Bảo dừng xe xuống đi vệ sinh.

Lúc này Nguyễn Thế Ngọc  (27 tuổi, ngụ quận 9) cùng một đối tượng khác chạy xe máy tới mở cửa xe ô tô giật chiếc túi xách trên tay chị Hạnh rồi bỏ chạy.

Nghe chị Hạnh hô hoán, anh Bảo lái xe ô tô đuổi theo. Khi vào tới đầu hẻo số 32 đường Thủy Lợi thì tông trúng xe máy của 2 tên cướp.

Sau va chạm, một đối tượng đã chạy bộ bỏ trốn, còn Nguyễn Thế Ngọc bị các nạn nhân bắt giữ giao công an phường. Riêng chiếc xe máy bể nát.

Trong lúc lấy lời khai, Ngọc nói đau trong người nên công an đưa đối tượng vào bệnh viện kiểm tra nhưng người này đã chết vào sáng nay.

Hiện công an quận 9 đang tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của người này.

Hoa Việt