Hồi 20h00’ ngày 17/11/2022, Công an huyện Tuần Giáo phối hợp Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội bắt thành công đối tượng có lệnh truy nã về tội cướp tài sản.

Đối tượng bị bắt giữ là Giàng A Dình (SN 1996), trú tại bản Hua Xa A, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo - đối tượng có lệnh truy nã số 06 ngày 10/11/2022 của Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội về tội cướp tài sản.

leftcenterrightdel
 Lấy lời khai đối tượng Giàng A Dình.

Theo hồ sơ của Công an quận Tây Hồ, tháng 4/2022 Giàng A Dình thực hiện hành vi cướp tài sản là 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus trị giá khoảng 13 triệu đồng của một người dân tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, sau đó bỏ trốn về bản Hua Xa A, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo cho đến thời điểm bị bắt giữ.

Cùng ngày, Công an huyện Tuần Giáo tiến hành triệu tập 3 đối tượng cùng sinh năm 2007 là học sinh trường THPT huyện Tuần Giáo để xác minh, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng được triệu tập là Lường Ngọc T., trú tại Khối Huổi Củ; Tạ Thanh T., Lò Minh H. cùng trú tại Khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo.

leftcenterrightdel
 3 thiếu niên tại cơ quan Công an.

Trước đó, hồi 14 giờ cùng ngày, Công an huyện Tuần Giáo tiếp nhận tin báo của chị  Lò Thị Huệ (SN 2005), trú tại Bản Cang, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo về việc: Vào tối ngày 16/11/2022, tại khu vực Sân vận động huyện TG, em trai chị là Lò Văn T. (SN 2007, là học sinh lớp 10A5 bị ba thanh niên đi xe đạp điện không quen biết dùng gậy đập vào đầu khiến T. bị thương phải  đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện và đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tuần Giáo đã nhanh chóng triển khai các lực lượng điều tra, xác định và đến 18h00’ cùng ngày đã xác minh, làm rõ, triệu tập 3 thiếu niên trên đến trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng khai nhận chính là nhóm thanh niên dung hung khí đã chuẩn bị từ trước là gậy kim loại hình trụ tròn, đường kính 2cm, dài khoảng 50cm gây thương tích cho T. vào tối ngày 16/11/2022.

Hương Giang - Văn Hiển