Theo đó, vào lúc 13h ngày 4/1, tại bản Chiêng Dưng, huyện Mường Sinh, tỉnh Luông Nặm Thà (Lào), tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an chủ trì phối hợp với các phòng CSĐTTP về ma túy Công an các tỉnh Điện Biên và Luông Nặm Thà (Lào) bắt giữ thành công đối tượng Hà Đức An (tên gọi khác tại Lào là Nào Pó Lọ Cham Pa; SN 1968), là đối tượng có lệnh truy nã từ năm 1998 về tội "Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy".

Năm 1994, Hà Đức An khi bị TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt 14 năm tù giam về tội "Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy" sau 4 năm chấp hành án tại trại giam Thanh Cẩm, tỉnh Thanh Hóa; ngày 7/11/1998, lợi dụng thời gian đi lao động tập trung, An đã trốn khỏi nơi giam giữ.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Hà Đức An (đứng giữa) đang được các lực lượng chức năng bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Trong 24 năm qua, An hoàn toàn không liên lạc với người thân và gia đình, liên tục thay đổi chỗ ở, tìm cách hợp pháp hóa giấy tờ tùy thân do bạn Lào cấp để che giấu tung tích, lấy vợ thứ 2 là người Lào và đã có 3 con. Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật 2 nước, chiều 5/1, đối tượng đã được di lý qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang về Việt Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Công an xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cũng phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990), là đối tượng bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sau hơn 2 năm lẩn trốn. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Anh Tuấn nguyên là Giám đốc công ty Đại Phát 24h; trong quá trình hoạt động, Tuấn đã không trả lương cho 13 nhân viên với số tiền 68 triệu đồng và được Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương triệu tập lên làm việc, cấm đi khỏi nơi cư trú từ cuối năm 2019.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Tuy nhiên, từ tháng 3/2020, Nguyễn Anh Tuấn đã bỏ trốn, đến địa bàn tỉnh Điện Biên và liên tục thay đổi nơi cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 4/1, sau khi xác định chính xác đối tượng, Công an xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo chủ trì bắt giữ thành công Nguyễn Anh Tuấn tại bản Cang, xã Quài Nưa, khi đối tượng đang ẩn náu tại đây.

Như vậy, trong vòng 1 tuần lễ (từ ngày 28/12/2021 - 04/01/2022), Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã (trong đó 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đã và đang lẩn trốn ở nước ngoài sau hơn 20 năm với nhiều lần thay tên đổi họ và hợp thức hóa danh tính cá nhân bằng hồ sơ do nước bạn cấp). Điều này không chỉ là chiến công xuất sắc của CBCS Công an Điện Biên mà quan trọng hơn, đó còn là quyết tâm cao nhất, buộc các đối tượng phạm tội phải chịu sự trừng phạt theo quy định của pháp luật, trả lại sự công bằng, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Hương Giang - Thành Trung