Ngày 14/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Quốc Hùng (SN 1987), trú tại tập thể Xí nghiệp cấp thoát nước, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng về tội "Giết người" theo Điều 123 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 Quyết định truy nã Nguyễn Quốc Hùng về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/8/2021, Nguyễn Quốc Hùng cùng 3 đối tượng là Dương Văn Đức (SN 1983), trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai; Nguyễn Thế Long (SN 1978) trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai; Ngô Minh Hà (SN 1984), trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tìm đánh anh N. (SN 1988), trú tại phường Vĩnh Hưng vì anh N. có đánh anh trai của Đức.

Khi đến ngõ 196 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, các đối tượng dùng hung khí đuổi đánh anh N. Hậu quả anh N. bị thương nặng ở vùng đầu.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người. Tuy nhiên, ngày 14/8/2021, đối tượng Nguyễn Quốc Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo Công an TP Hà Nội, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và áp giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Đội 3, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, số điện thoại: 0977.966.111.

Cơ quan Công an yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

H.P