Ngày 14/5, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) kiểm tra, phát hiện một nhóm thanh niên tuổi từ 20 đến 27 tụ tập tại căn hộ cao cấp trên địa bàn, đang mở nhạc inh ỏi, có biểu hiện phê ma túy. 

Tại hiện trường còn có 2 bình khí cười và hàng chục bóng cười. Qua thử test, 5 người trong nhóm này có kết quả dương tính ma túy.

Ngay sau đó, lực lựợng chức năng đã mời nhóm thanh niên  gồm: Nguyễn Đăng Khoa (1993, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), Nguyễn Văn Nghĩa (1995, quê Quảng Bình), Nguyễn Đình Khoa (1994), Võ Thị Mỹ Hạnh (2000, cùng trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Huỳnh Thị Cẩm Giang (2000, quê Gia Lai) về trụ sở làm việc.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập tại căn hộ cao cấp trên địa bàn, đang mở nhạc inh ỏi, có biểu hiện phê ma túy. (ảnh:CA cung cấp)

Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên khai đi nhậu và vào bar từ tối 13 đến rạng sáng 14/5. Sau khi sử dụng ma túy, cả nhóm vẫn chưa phê nên 3 cô gái rủ về căn hộ mua  bóng cười về nhà riêng "quẩy" thâu đêm.

Trước đó,  thực hiện theo kế hoạch của Giám đốc CATP Đà Nẵng nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, tối ngày 12/5 Tổ công tác 911 CATP Đà Nẵng hàng đêm đều ra quân tuấn tra kiểm soát tại những khu vực phức tạp, những điểm nóng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

leftcenterrightdel
Đối tượng Hồ Duy Tình tại cơ quan điều tra (ảnh:CA cung cấp) 

23h đêm ngày 12/5, Tổ C2-911 do Thượng úy Nguyễn Hoàng Long làm Tổ trưởng được giao nhiệm vụ tuần tra tại khu vực quận Liên Chiểu, quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang. Khi đến đoạn  đường Ngô Văn Sở (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), lực lượng tuần tra đã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành áp sát và bắt giữ được đối tượng.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ C2-911 phát hiện nam thanh niên này đang tàng trữ 1 viên nén màu xanh nghi là ma túy.

Tại Công an phường, nam thanh niên khai tên Hồ Duy Tình (SN 1994, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và khai nhận viên nén màu xanh là ma túy (thuốc lắc) do đối tượng mua để sử dụng.

Tình còn khai nhận thêm, tối cùng ngày, nhóm bạn mời đi hát karaoke nên Tình mang theo viên thuốc lắc để sử dụng. Tuy nhiên, Tình chưa kịp vào quán thì đã bị lực lượng 911 bắt giữ.

Với những thông tin do Tình khai, lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp Tổ C2-911 kiểm tra quán karaoke. Công an đã phát hiện 21 khách đang hát karaoke tại quán, trong đó có 9 đối tượng dương tính với ma túy.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 bình khí nén, nghi vấn là khí “cười” (N2O).

leftcenterrightdel
Công an Đà Nẵng mời nhóm đối tượng nghi sử dụng ma túy tại quán karaoke về trụ sở làm việc (ảnh:CA cung cấp)

Điều đáng nói, đây là thời gian tất cả các quán bar, karaoke vẫn chưa được cho phép hoạt động trở lại, tuy nhiên, chủ quán vẫn bất chấp lệnh cấm, vẫn lén lút hoạt động.

Hiện tại, những đối tượng dương tính với ma túy đã bị CA phường Hòa Khánh Bắc xử phạt hành chính, quán karaoke đang bị lực lượng chức năng đề xuất ra quyết định xử phạt. Riêng đối tượng Hồ Duy Tình có hành vi tàng trữ ma túy thuốc lắc nên bị chuyển cho Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận để mở rộng điều tra.

Cũng trong tối 12/5, Tổ công tác còn phát hiện Lê Văn Phúc (SN 2003, trú quận  Cẩm Lệ) tàng trữ 1 bộ công cụ hỗ trợ gồm: 1 dao, 1 kiếm tự chế, 1 bình xịt hơi cay. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc.

Lê Tâm