Theo đó, tin từ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Sáng 7/2, Ban Thường vụ Đảng úy Khối các cơ quan tỉnh đã ra Quyết định số 256-QĐ/ĐUK với hình thức kỷ luật về Đảng: khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thành Phong - nguyên phụ trách kế toán, thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú.

Với cương vị kế toán, ông Nguyễn Thành Phong đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhiều lần chiếm đoạt kinh phí thu từ các lớp liên kết đào tạo chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức. Trong thông báo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên đối với ông Nguyễn Thành Phong. Số tiền mà ông Phong chiếm đoạt lên đến 722,823 triệu đồng nhằm phục vụ lợi ích cá nhân.

leftcenterrightdel
Thông báo 161/TB-ĐUK về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh thì vi phạm, khuyết điểm, của ông Phong là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, đơn vị nơi đảng viên sinh hoạt, công tác.

Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã có bài phản ánh “Chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng là lấy tiền không cố ý…!?” về việc cán bộ, tổ chức có sai phạm trong công tác quản lý nhà nước tại Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, và kết luận rất rõ ràng. Tuy nhiên, việc xử lý cán bộ, tổ chức sai phạm đang có những dấu hiệu “bất hợp lý” khiến dư luận không khỏi hoài nghi.

Đặng Thuỳ